Kẻ lừa đảo lãnh án

10/07/2014 03:00 GMT+7

Ngày 8.7, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Văn Hữu Thiết (60 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng uy tín nguyên là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng, ông Thiết lừa bán đất ảo cho bà Đỗ Thị Như Mai (54 tuổi) và Lê Thị Hương (51 tuổi, cùng trú Q.Hải Châu) chiếm đoạt 5,1 tỉ đồng bằng cách làm giả giấy tờ đất do UBND TP.Đà Nẵng cấp. Ngoài ra, Thiết còn lừa xin việc cho 9 trường hợp để chiếm đoạt 1 tỉ 260 triệu đồng. Ngoài mức án, bị cáo còn buộc bồi thường số tiền chiếm đoạt cho 11 bị hại.

Nguyễn Tú

>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk: Tuyên phạt “cò” Hoa tù chung thân
>> Truy tố 3 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.