Bị bắt cóc vì nợ tiền cá độ bóng đá

04/07/2014 23:45 GMT+7

(TNO) Ngày 4.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) vẫn đang tạm giữ hình sự Trần Long Hải (21 tuổi, ngụ P.Tân Thiện), Trần Văn Hùng (29 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng), Đào Tuấn Thanh (24 tuổi, ngụ P.Tân Đồng; cùng TX.Đồng Xoài) và Lê Đức Đông (42 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra về hành vi đánh bạc và bắt giữ người trái pháp luật.

Đông, Hùng, Hải (Từ trái qua phải)
Đông, Hùng, Hải (từ trái qua phải)

Theo điều tra ban đầu, do quen biết với nhau từ trước nên Đông tham gia cá cược bóng đá World Cup 2014 với Hải, Hùng và Huỳnh Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TX.Đồng Xoài).

Qua những lần cá cược, Đông thua 71 triệu đồng. Sau đó, Đông chỉ trả được cho nhóm của Hải 20 triệu, số tiền còn lại thì xin khuất nợ.

Cho rằng Đông có ý định xù nợ, Hải nảy sinh ý định bắt cóc để đòi tiền.

Ngày 30.6, Hải bàn bạc với Thanh, Nam rủ Đông đi nhậu rồi bắt giữ con nợ đưa tới nhà nghỉ Anh Tuấn (thuộc KP.Suối Đá, P.Tân Xuân) giam giữ. Sau đó, Hải gọi điện về cho gia đình Đông yêu cầu trả tiền cá độ mới thả Đông về.

Nhận được tin báo, tối 2.7, Công an TX.Đồng Xoài đã triển khai lực lượng ập vào nhà nghỉ Anh Tuấn khống chế Hải và Thanh, giải cứu con tin an toàn. Hùng cũng bị bắt ngay sau đó, riêng Nam hiện đang bỏ trốn.                     

Tin, ảnh: Phước Hiệp

 >> Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá
 >> Triệt phá đường dây cá độ qua mạng quy mô lớn
 >> Triệt phá băng cá độ bóng đá qua mạng internet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.