Bắt anh rể đánh chết em vợ

25/06/2014 01:56 GMT+7

Sáng 24.6, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) đã bắt tạm giam Lê Viết Cường (23 tuổi, trú tại Vỹ Dạ, TP.Huế) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lê Văn Tuấn (7 tuổi, trú tại Phước Vĩnh, TP.Huế) phải về ở với vợ chồng của chị gái. Tại đây, hằng ngày Tuấn bị Cường (anh rể) ép đi bán kẹo cao su ở các nhà hàng, quán nhậu. Những khi không bán được hàng, Tuấn thường bị anh rể đánh đập dã man.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 13.6, Cường chở Tuấn đến một nhà hàng ở khu Kiểm Huệ, TP.Huế, để em vào bán kẹo cao su. Do Tuấn ham chơi đùa không bán được hàng nên Cường nổi nóng chở Tuấn đến Công viên sông Đà dùng hai tay bóp cổ Tuấn nhấc bổng lên rồi buông tay để em té ngã ngửa ra đất. Chưa hết Tuấn tiếp tục dùng tay phải bóp cổ Tuấn để em khỏi khóc, rồi dùng tay trái đánh vào mặt Tuấn làm em ngã đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Cường sợ quá nên gọi vợ là Lê Thị Tâm Liên đến đưa Tuấn đến Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu.

Sau 5 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện T.Ư Huế), đến ngày 18.6, Tuấn đã tử vong.

Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Viết Cường.  

Bùi Ngọc Long

>> Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết em vợ
>> Đâm chết em vợ, anh rể bỏ trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.