Mỹ khẳng định sẽ sát cánh cùng Iraq chống phiến quân

15/06/2014 10:35 GMT+7

(TNO) Chính phủ Mỹ cam kết hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo dòng Sunni.

(TNO) Chính phủ Mỹ cam kết hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo dòng Sunni, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Iraq hôm 14.6.


Một máy bay không người lái đang chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS George Bush - Ảnh: Reuters

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari, ông Kerry nhấn mạnh Mỹ “cam kết sẽ hỗ trợ Iraq”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

“Hỗ trợ từ Mỹ chỉ mang lại hiệu quả khi các lãnh đạo Iraq sẵn lòng bỏ qua những bất đồng và phối hợp chặt chẽ để tạo ra một sự đoàn kết dân tộc cần có nhằm đưa đất nước tiến lên, để đối phó với mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Cận Đông (ISIL)”, theo thông báo từ bộ ngoại giao Mỹ.

“Bộ trưởng Kerry cũng đảm bảo với ngoại trưởng Iraq rằng Mỹ đang liên lạc với cộng đồng quốc tế và các quốc gia láng giềng của Iraq để nêu bật hiểm họa mà Iraq và khu vực đang hứng chịu từ ISIL, cũng như nêu bật tầm quan trọng của việc hỗ trợ Iraq trong tình hình cấp bách này”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông đang “xem xét tất cả các biện pháp” để ngăn đà tiến quân của ISIL, nhưng bác bỏ khả năng sẽ cho quân đội Mỹ trở lại Iraq.

Hiện USS George Bush, tàu sân bay lớp Nimitz có kích thước lớn nhất thế giới, đã được triển khai đến vùng Vịnh.

Ông Obama hiện đang bị các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa chỉ trích dữ dội vì sự sụp đổ quá nhanh của lực lượng an ninh Iraq, theo Reuters.

Washington đã chi hàng tỉ USD để huấn luyện và trang bị cho lực lượng này trước khi rút toàn bộ quân Mỹ vào năm 2011.

Hoàng Uy 

>> Mỹ, Iran khẩn trương hỗ trợ Iraq
>> Tổng thống Iran cam kết giúp Iraq 'nếu được yêu cầu
>> Iran tố Israel, Mỹ gây khủng hoảng ở Iraq
>> Mỹ cân nhắc hành động quân sự mới ở Iraq
>> Iraq: Giao tranh ở phía bắc Baghdad
>> Ông Obama cảnh báo Mỹ sẽ tấn công những tay súng muốn chiếm thủ đô của Iraq
>> Quân nổi dậy Iraq tiến về Baghdad
>> Hồi giáo cực đoan trỗi dậy tại Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.