Điều tra vụ côn đồ đánh tài xế xe tải bất tỉnh

04/06/2014 12:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 4.6, đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang gấp rút điều tra, truy tìm nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương anh Nguyễn Tuấn Thúc (38 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

(TNO) Sáng nay 4.6, trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang gấp rút điều tra, truy tìm nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương anh Nguyễn Tuấn Thúc (38 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

 Anh Nguyễn Tuấn Thúc bị nhóm côn đồ chém trọng thương, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ - Ảnh: Dũng Thức
Anh Nguyễn Tuấn Thúc bị nhóm côn đồ chém trọng thương, hiện nằm điều trị tại
Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ - Ảnh: Dũng Thức

Liên quan đến vụ việc, theo trình bày của nạn nhân Thúc, khoảng 9 giờ sáng 3.6, anh điều khiển xe tải chở đất chạy trên quốc lộ 8A, hướng từ huyện Hương Sơn về huyện Đức Thọ. Lúc xe chạy đến đoạn đường gần nhà máy tuynel Đức Thọ (thuộc địa phận xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ) thì một nhóm côn đồ gồm 6 tên đi trên 5 xe máy, cầm theo hung khí rượt theo. Sau khi dùng xe máy chặn trước đầu xe tải, nhóm côn đồ yêu cầu anh Thúc dừng xe.

Lúc xe tải vừa dừng, một tên trong nhóm côn đồ đã mở cửa xe, dùng dao chém 2 nhát khiến anh Thúc bị thương ở tay trái và đùi.

Cùng lúc, những tên côn đồ khác đã nhảy lên xe tải, kéo anh Thúc xuống đường, tiếp tục dùng hung khí đánh vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi bị đánh, nạn nhân được người đi đường đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ trong tình trạng đa chấn thương. 

Nguyên Dũng

>> Bắt nhóm côn đồ chém người vô cớ
>> Bắt băng nhóm côn đồ liên tỉnh trấn lột tài sản người dân
>> Lập hồ sơ xử lý 35 côn đồ lạng lách, đánh võng
>> Bắt nhóm côn đồ chém người
>> Khẩn trương hoàn tất hồ sơ khởi tố nhóm côn đồ 'đội lốt' công nhân
>> Khởi tố vụ trộm cát đánh trọng thương người dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.