Sinh viên góp cờ tặng ngư dân, ủng hộ xây cột cờ Tổ quốc

13/05/2014 13:40 GMT+7

(TNO) Mỗi sinh viên tham gia chương trình Sinh viên với biển đảo quê hương sẽ góp cờ Tổ quốc, trực tiếp tặng ngư dân huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

(TNO) Mỗi sinh viên tham gia chương trình Sinh viên với biển đảo quê hương sẽ góp cờ Tổ quốc, trực tiếp tặng ngư dân Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

>> Tàu Trung Quốc ngăn tàu Việt Nam tiếp tế thuốc men ở khu vực giàn khoan
>> Cảnh sát biển điều tàu tuần tra lớn nhất ra khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
>> Trung Quốc ngang ngược mở rộng vành đai bảo vệ giàn khoan
>> Sinh viên tình nguyện đến vùng sâu trong ngày nghỉ lễ
>> Hoạt động tình nguyện tại Đông Giang - Quảng Nam
>> Tình nguyện phát triển kinh tế các đảo
>> Tình nguyện vì cộng đồng

Ngày 13.5, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, có 900 sinh viên tiêu biểu được lựa chọn ở các trường cao đẳng, đại học Việt Nam tham gia chương trình Sinh viên với biển đảo quê hương năm 2014.

Diễn ra từ ngày 15 – 18.5, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ có 900 sinh viên tiêu biểu lựa chọn từ các trường cao đẳng, đại học trong toàn quốc.

Trong 3 ngày, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, sơn sửa lại trường học, thi ý tưởng xây dựng phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, anh Bùi Quang Huy cho biết, chương trình được duy trì hàng năm, diễn ra lần lượt ở các đảo có vị trí tiền tiêu quan trọng, nhằm giáo dục lòng yêu nước, tình yêu biển đảo và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

 Sinh viên góp cờ tặng ngư dân, ủng hộ xây cột cờ Tổ quốc
Sinh viên triển khai các hoạt động tình nguyện tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong chương trình Sinh viên với biển đảo quê hương - Ảnh: Khánh Chi


Đặc biệt trong chương trình này, 900 sinh viên sẽ ủng hộ 900 lá cờ và trực tiếp tặng ngư dân tại xã đảo Thổ Chu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dịp này, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao học bổng, quà tặng tổng trị giá 400 triệu đồng cho học sinh, ngư dân trên đảo.

Điểm nhấn của hành trình là lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Thổ Chu với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỉ đồng. Ngoài ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vận động sinh viên ủng hộ công trình mang ý nghĩa thiêng liêng này. Hiện tại, sinh viên các trường đã ủng hộ gần 100 triệu đồng cho công trình này.

Liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 (Haiyang Shiyou - 981) trong vùng biển Việt Nam, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, chương trình sẽ có hoạt động giáo dục, cung cấp kiến thức cho sinh viên về Luật biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển và Tuyên bố ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC).

Trong những ngày vừa qua, sinh viên cả nước hướng về biển Đông. T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thông tin đến các trường cao đẳng, đại học giúp sinh viên hiểu đúng vấn đề và có hành động đúng. “Bày tỏ chính kiến, quan điểm cá nhân về tình yêu đất nước, chủ quyền biển đảo là việc làm chính đáng của mỗi sinh viên. Trung ương Hội  Sinh viên Việt Nam khuyến khích các bạn thể hiện tình cảm thông qua những hành động đúng đắn”, anh Huy, nói.

Chương trình Sinh viên với biển đảo quê hương là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các hoạt động của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hướng về biển, đảo quê hương.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.