Lãnh đạo Áo đỏ Thái Lan bị bắn chết

24/04/2014 00:47 GMT+7

Hôm qua, một lãnh đạo cấp cao của phe Áo đỏ đã bị bắn chết ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Cảnh sát cho biết 2 người đàn ông đi xe máy đã nổ súng nhằm vào ông Kamon Duangphasuk trong bãi đỗ xe gần nhà hàng nơi nạn nhân vừa dùng bữa trưa.

Ông Nattawut Saikuar, một lãnh đạo khác của phe Áo đỏ, cáo buộc đây là hành động “dằn mặt” của phe chống chính phủ trong bối cảnh phe Áo đỏ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang chuẩn bị những chiến dịch “bảo vệ nền dân chủ” được cho là sẽ gây biến động lớn tại Thái Lan.

Cùng ngày, Thủ tướng Yingluck được Tòa hiến pháp cho gia hạn thêm 15 ngày để giải trình trong vụ điều tra liên quan đến quyết định thay đổi nhân sự của bà hồi 2011 bị cáo buộc là vi hiến.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Thái Lan: Một lãnh đạo phe áo đỏ bị bắn chết
>> Hàng chục ngàn người 'phe áo đỏ' đổ về Bangkok
>> Thái Lan: Phe biểu tình 'xử' người của phe áo đỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.