Áo đỏ Thái Lan lập lực lượng tự vệ

22/04/2014 03:25 GMT+7

Ngày 21.4, hơn 10.000 người thuộc phe Áo đỏ Thái Lan tình nguyện tập trung ở tỉnh Nakhton Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 260 km, để tham gia cuộc tập huấn về quân sự.

Các lãnh đạo Áo đỏ tuyên bố đây là lực lượng phản ứng nhanh có nhiệm vụ “bảo vệ nền dân chủ của Thái Lan” với quân số dự kiến lên tới 15.000 người.

Phe Áo đỏ cho biết lực lượng trên sẽ có mặt ở Bangkok khi Tòa hiến pháp ra phán quyết về số phận chính trị của Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào đầu tháng 5. Nhiều chuyên gia lo ngại sẽ xảy ra bạo động nếu quyết định của tòa nghịch với phe Áo đỏ, tức Thủ tướng Yingluck phải từ chức.

Cùng ngày, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh của bà Yingluck, tuyên bố dòng họ Shinawatra sẵn sàng rút khỏi chính trường nếu điều này giúp giải quyết căng thẳng ở Thái Lan.

Minh Quang
(VP Bangkok)

 >> Ông Thaksin sẵn sàng rút khỏi chính trường Thái Lan
 >> Thái Lan bắt nghi phạm khủng bố
 >> Thái Lan truy nã 3 người Trung Quốc ăn cắp đồng hồ trị giá 7 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.