Khởi tố, tạm giam nghi phạm nổ súng khống chế con tin tại Cần Thơ

17/04/2014 17:15 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ nổ súng khống chế con tin, sáng 17.4, đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP.Cần thơ, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Tống Hoàng Phúc.

(TNO) Sáng 17.4, đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP.Cần thơ, cho biết cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tống Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ quận Ô Môn; nguyên trung sĩ, chiến sĩ nghĩa vụ quân sự, công  tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật.

>> Nổ súng khống chế con tin gây chấn động tại Cần Thơ
>> Vụ nổ súng, khống chế con tin ở Cần Thơ: Nghi phạm viết thư tuyệt mệnh
>> Vụ nổ súng, khống chế con tin: Do mâu thuẫn tình cảm
>> Nổ súng, khống chế con tin tại Cần Thơ

 Nổ súng khống chế con tin gây chấn động tại Cần Thơ
Hiện trường vụ bắt giữ con tin (ảnh lớn) và nghi phạm Tống Hoàng Phúc (ảnh nhỏ) - Ảnh: Mai Trâm

Trước đó, Phúc đã bị tước danh hiệu CAND.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, trước đó do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái, tối 15.4, sau khi lấy cắp khẩu súng AK và 3 băng đạn tại đơn vị công tác, Phúc đến tại nhà nghỉ 555 (nằm trên QL91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) thuê phòng nghỉ với ý định gọi bạn gái đến nhà nghỉ để nói chuyện rồi cả hai cùng tự sát, nhưng bạn gái không đến.

Khoảng hơn 1 giờ ngày 16.4, khi nhân viên nhà nghỉ đem mì tôm lên phòng theo yêu cầu của Phúc thì phát hiện Phúc có mang theo súng. Sợ bại lộ, Phúc liền khống chế, kéo người này lên sân thượng của tòa nhà, dùng còng khóa tay vào ban công rồi xuống phòng ăn mì. Thấy người mang mì lâu quá không xuống, 2 nhân viên khác lên tìm liền bị Phúc bắn 1 phát súng cảnh cáo, phải bỏ chạy trở xuống, sau đó điện thoại trình báo với công an.

Lúc đầu, lực lượng chức năng không thể tiếp cận được do nghi phạm dùng súng cố thủ trên sân thượng cùng với con tin và thỉnh thoảng lại bắn chỉ thiên vài phát súng. Đến 6 giờ 40 ngày 16.4, Phúc mới chịu buông súng đầu hàng.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.