Chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng, lãnh 15 năm tù

17/04/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' đối với Lê Thị Thu Huyền (31 tuổi, ngụ thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

(TNO) Ngày 17.4, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Thị Thu Huyền (31 tuổi, ngụ thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

Theo cáo trạng, Huyền và chồng là Nguyễn Ngọc Thành (37 tuổi) mở đại lý thu mua cà phê, bán phân bón tại xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng).

Từ tháng 11.2011 đến tháng 8.2012, Huyền và Thành vay mượn tiền, nhận ký gởi cà phê, nhận tiền bán phân bón của hơn 20 người và chơi hụi rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4.150.000.000 đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Công an Lâm Đồng phát lệnh truy nã Huyền và Thành.

Đến ngày 16.4.2013, Huyền bị bắt tạm giam, còn Thành vẫn bỏ trốn.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong tổng số tiền hai vợ chồng Huyền và Thành chiếm đoạt thì riêng Huyền chiếm đoạt, hơn 2.480.000.000 đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Huyền 15 năm tù, buộc Huyền hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của nhiều người.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Chiếm đoạt tài sản, một 'đại gia' lãnh án 15 năm tù
>> Giám đốc chiếm đoạt tài sản lãnh án chung thân
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.