529 người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập lãnh án tử

24/03/2014 18:33 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Ai Cập ngày 24.3 đã tuyên án tử hình đối với 529 người ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, theo AFP.

Trong số 529 người bị tuyên án tử hình, có 153 người đang bị bắt giữ và số còn lại đã bỏ trốn, theo AFP.

Những người bị tuyên án tử hình này nằm trong số trên 1.200 người ủng hộ ông Morsi bị đem ra xét xử ở thành phố Minya, Ai Cập.

Khoảng 700 người ủng hộ ông Morsi sẽ bị đem ra xét xử vào ngày mai 25.3.

Những người bị xét xử này bị tố cáo tấn công dân thường và phá hoại tài sản công ở miền nam Ai Cập sau khi lực lượng an ninh Ai cập trấn áp hai trại tập trung người biểu tình ủng hộ ông Morsi vào ngày 14.8.2013. Họ cũng bị buộc tội kích ngòi bạo lực khiến cho hai cảnh sát thiệt mạng ở Minya.

Ông Morsi, người đầu tiên đắc cử Tổng thống Ai Cập thông qua bầu cử, đã bị quân đội Ai Cập lật đổ vào ngày 3.7.2013 sau làn sóng biểu tình chống chính phủ rầm rộ.

Sau khi ông Morsi bị quân đội lật đổ, tình hình bất ổn và bạo lực nước này leo thang, cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.400 người và hàng ngàn người bị bắt giữ.

Bản thân ông Morsi cũng bị cáo buộc giết chết người biểu tình lúc ông còn là Tổng thống Ai Cập và đang bị xét xử, theo AFP.

Phúc Duy

>> Phát hiện mộ cổ 3.500 năm ở Ai Cập
>> Hiến pháp mới của Ai Cập vẫn gây tranh cãi
>> Ai Cập tuyên bố Anh em Hồi giáo là khủng bố
>> Ai Cập bắt cựu thủ tướng Hisham Kandil
>> Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ra tòa
>> Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Mohamed Morsi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.