Phát hiện mộ cổ 3.500 năm ở Ai Cập

08/03/2014 03:45 GMT+7

Chính phủ Ai Cập vừa công bố các nhà khảo cổ Ai Cập, Ý và Tây Ban Nha đã phát hiện ngôi mộ có niên đại khoảng 3.500 năm, khi khai quật một ngôi mộ khác nằm về phía tây thành phố Luxor.

Ngôi mộ 3.500 năm này thuộc hệ thống lăng mộ của hoàng gia thời Pharaon. “Ngôi mộ của một chính khách quan trọng được gọi là Maai, sống vào triều đại thứ 18”, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Mohamed Ibrahim cho biết. Các chữ khắc được tìm thấy trên bức tường ngôi mộ tiết lộ chi tiết về cuộc đời, gia đình cũng như địa vị xã hội của người chết. Hiện ngôi mộ chỉ được khai quật một phần do lối vào chính đang bị chặn. Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục khám phá phần còn lại của ngôi mộ. Luxor là thành phố có 500.000 dân, được xem như bảo tàng ngoài trời vì còn rất nhiều di tích, công trình cổ, lăng mộ, đền đài của các Pharaon.

Đ.T (Theo AFP)

>> Mộ cổ 300 năm ở Quốc Oai
>> Khai quật ngôi mộ cổ ở Quốc Oai
>> Giấc mơ có thật của Phương Thanh
>> Bí mật cụm mộ cổ ở công viên Tao Đàn
>> Ngôi mộ cổ của nữ quý tộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.