Người dân Chiang Mai trúng số nhờ... bà thủ tướng Thái Lan

17/03/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Những ngày qua, nữ thủ tướng Thái Lan đang vướng 'vận đen', nhưng xem ra bà mang lại vận may đến cho nhiều người dân, ít nhất là với những người thích chơi xổ số

(TNO) Những ngày qua, nữ thủ tướng Thái Lan đang vướng "vận đen", nhưng xem ra bà mang lại vận may đến cho nhiều người dân, ít nhất là với những người thích chơi xổ số.

Cả tỉnh Chiang Mai trúng số nhờ thủ tướng Thái Lan
Những người bán vé số ở Thái Lan - Ảnh: Minh Quang

Kết quả cuộc xổ số quốc gia ngày hôm qua 16.3 đã làm người dân ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan phấn khởi, vì rất nhiều người trúng thưởng. Không hề tình ngờ khi mà hầu hết những người trúng số đã chọn mua vé số theo... số xe của bà thủ tướng.

Số là hôm 15.3, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có chuyến nghỉ ngơi ở quê nhà là tỉnh Chiang Mai. Bà đi đến một khu chợ để ăn hủ tíu. Không may, khi bước xuống khỏi xe, bà bị vấp ngã. Các vệ sĩ nhanh chóng đỡ bà dậy. Tai nạn nhỏ không làm bà trầy xước hay bị thương gì. Bà tiếp tục vào khu chợ và ăn hủ tíu như không hề có chuyện gì xảy ra.

Nhiều người cảm thấy ái ngại khi nhìn thấy nguyên thủ quốc gia bị ngã, còn các vệ sĩ lúng túng vì không chu đáo với thủ tướng.

Tuy nhiên người dân địa phương ở gần đấy lại xem đó là dịp may để thử vận đỏ đen.

Liền sau đó, người dân ở tỉnh Chiang Mai kháo nhau về số xe của nữ thủ tướng. Trên mạng, tin nhắn, thậm chí trên báo mạng, người ta cung cấp số xe mà thủ tướng sử dụng để đến khu chợ. Những cái tít như “Bạn đã biết số xe của thủ tướng chưa?” trên các báo mạng trở thành tin nóng trong mấy ngày qua. Số 5404 và 7879 được tìm kiếm mua nhiều nhất ở các quầy bán vé số và từ người bán vé số dạo.

Không chỉ những người thường xuyên thích chuyện đỏ đen, ngay cả những người chưa bao giờ hay hoặc ít khi mua vé số, cũng đổ xô thử vận may. Cả khu chợ mà thủ tướng đến ăn hủ tíu đều mua vé số. Nhiều tiểu thương, nhân viên phục vụ hàng quán cũng không bỏ lỡ có hội này.

Bà chủ quán hủ tíu nơi thủ tướng đến ăn cho biết bà ít khi nào mua xổ số. Nhưng bà cũng muốn thử vận may và kết quả là cả chợ đều trúng số. Người trúng số từ giải thấp nhất là hai con số đến giải cao nhất với sáu con số.

Không chỉ người dân ở chợ Chiang Mai, người dân ở nhiều khu vực khác cũng trúng số trong đợt mở số kiến thiết hôm chủ nhật vừa qua. Thậm chí giới phóng viên, nhà báo hôm đó chứng kiến vụ ngã của thủ tướng cũng mua vé số và tất nhiên, họ cũng trúng thưởng, mặc dù chỉ trúng giải thưởng giá trị thấp.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Thái Lan trúng số nhờ thủ tướng. Kể từ khi lên chức thủ tướng bà Yingluck luôn được người dân quan tâm với những mục tiêu khác nhau. Dân chính trị quan tâm đến chính sách và ứng xử của bà, còn dân chơi xổ số chỉ quan tâm đến số xe của bà Yingluck.

Trong hơn hai năm qua, nhiều lần người dân Thái trúng số nhờ cách dị đoan này. Nhiều người dân Thái Lan gọi bà Yingluck là “nữ hoàng vận may”.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan triệu tập Thủ tướng Yingluck
>> Bà Yingluck sẵn sàng đối mặt đại biểu tình
>> Bà Yingluck chính thức ứng cử chức Thủ tướng Thái Lan
>> PV Thanh Niên từ Thái Lan: Thủ tướng Yingluck Shinawatra không từ chức
>> Bà Yingluck lánh nạn khỏi tòa nhà chính phủ
>> Bà Yingluck phụ trách Bộ Quốc phòng
>> Puea Thai bác tin bà Yingluck bị thay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.