ĐTDĐ và chỉ số hạnh phúc

15/12/2013 03:10 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện có mối liên hệ giữa sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) với mức độ lo lắng, chỉ số hạnh phúc cũng như điểm số của sinh viên.

ĐTDĐ và chỉ số hạnh phúc d
Ảnh: Shutterstock 

Khảo sát ở hơn 500 sinh viên, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học bang Kent nhận thấy những sinh viên sử dụng ĐTDĐ quá nhiều làm tăng mức độ lo lắng, hạ chỉ số hạnh phúc (mức độ hài lòng về cuộc sống) và giảm điểm số ở lớp so với nhóm ít xài đến ĐTDĐ.

Các chuyên gia hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến mối liên hệ trên. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Computers in Human Behavior.

Mai Duyên

>> Điện thoại di động 'ám ảnh' con người
>> Đã có hệ điều hành Ubuntu cho điện thoại di động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.