Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối chính phủ Ukraine

25/11/2013 09:39 GMT+7

(TNO) Hàng chục ngàn người biểu tình ở khắp thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 24.11, phản đối chính phủ nước này từ chối ký kết một thỏa thuận hợp tác và thương mại tự do với Liên minh châu u (EU), đòi Tổng thống Ukraine phải từ chức.

(TNO) Hàng chục ngàn người biểu tình ở khắp thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 24.11, phản đối chính phủ nước này từ chối ký kết một thỏa thuận hợp tác và thương mại tự do với Liên minh châu u (EU), đòi Tổng thống Ukraine phải từ chức.

Chính quyền Ukraine hôm 21.11 tuyên bố hoãn việc ký kết một thỏa thuận hợp tác và thương mại tự do với EU “nhằm đảm bảo an ninh quốc gia”, theo tờ Guardian.

Những người biểu tình cho rằng động thái của chính quyền Ukraine là không dân chủ, ảnh hưởng đến đời sống của họ, đồng thời kêu gọi tổng thống Viktor Yanukovych từ chức và thả cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

EU cũng bày tỏ sự thất vọng với quyết định của chính quyền Ukraine, cho rằng thỏa thuận này sẽ thu hút nhiều nguồn đầu tư của nước ngoài vào quốc gia này.

Theo Guardian, đã xảy ra những vụ xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát Ukraine, và cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình.

Phúc Duy

>> Yulia Tymoshenko, “nữ thần cách mạng cam”
>> Cựu Thủ tướng Ukraine bị cáo buộc giết người
>> Trung Quốc “thuê 3 triệu ha đất của Ukraine”
>> Thái Lan giục Ukraine giao xe tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.