Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc bàn thảo nghiêm túc về khu vực “chồng lấn”

25/11/2013 13:10 GMT+7

(TNO) Trung Quốc ngày 23.11 tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông (ECSADIZ), bao trùm cả quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, chồng lấn Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc. Seoul ngày 25.11 nhấn mạnh sẽ không thay đổi việc kiểm soát khu vực “bị chồng lấn” này.

(TNO) Trung Quốc ngày 23.11 tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông (ECSADIZ), bao trùm cả quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, chồng lấn Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc. Chính quyền Seoul ngày 25.11 nhấn mạnh sẽ không thay đổi việc kiểm soát khu vực “bị chồng lấn” này.

Theo Tân Hoa xã, vào ngày 23.11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập ECSADIZ và lập tức triển khai chiến đấu cơ tuần tra khu vực mới, khẳng định việc thành lập ECSADIZ nhằm “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trên không và duy trì trật tự bay”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24.11 “lấy làm tiếc” về hành động của Trung Quốc vì ECSADIZ bao gồm cả không phận trên bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu đang tranh chấp giữa hai bên và chồng lấn với Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc, theo hãng tin Yonhap.

“Tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng chúng tôi sẽ không thay đổi việc kiểm soát bãi đá ngầm Ieodo”, AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok nói với các phóng viên vào ngày 25.11.

Ông Kim đề nghị hai bên Hàn Quốc - Trung Quốc phải bàn thảo nghiêm túc về vấn đề “chồng lấn” vùng nhận dạng phòng không trong những buổi hội đàm giữa thứ trưởng quốc phòng hai nước, được lên lịch diễn ra vào ngày 28.11.

Trong một nỗ lực nhằm tuyên bố chủ quyền tại Ieodo/Tô Nham Tiêu, Hàn Quốc đã xây dựng một trung tâm nghiên cứu hải dương học tại đây hồi năm 2003, mặc cho Trung Quốc phản đối.

Chiến đấu cơ Trung Quốc cũng đã tiến hành bay tuần tra lần đầu tiên ở ECSADIZ vào cuối tuần qua, bất chấp phản đối từ các nước lân cận trong khu vực.

Phúc Duy

>> Đài Loan quan ngại vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc
>> Trung Quốc chuẩn bị cuộc chiến giành đảo với Nhật?
>> Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không
>> Nhiều nước quan ngại vùng phòng không Trung Quốc
>> Quan chức Nhật lo ngại có thể xảy ra xung đột với Trung Quốc
>> Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không
>> Nhật cảnh báo Trung Quốc dùng vũ lực trên biển

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.