Kinh hoàng vụ mẹ bán trinh 12 đứa con gái

26/10/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Colombia đã bị bắt sau khi bán trinh 12 đứa con gái trẻ của bà với giá mỗi lần bán trinh là 200 USD.

Bà Margarita de Jesus Zapata Moreno (45 tuổi) bị bắt tại thủ đô Bogota của Colombia hồi đầu tuần này, sau khi một đứa con gái (16 tuổi) của bà này có thai và trình báo cảnh sát, theo tờ The Independent (Anh) ngày 26.10.

Cô con gái 16 tuổi, một trong số những người con bị bà Moreno ép bán trinh, đã tức giận và báo cảnh sát sau khi bà Moreno buộc cô phải phá thai. Người đàn ông tên Tito Cornelio Daza (51 tuổi), tác giả của bào thai, cũng bị bắt giữ.

Bà Moreno có tổng cộng 14 đứa con và đã bán trinh hết 12 đứa con gái.

Bà mẹ này đang đối mặt với mức án 10 năm tù giam vì đã ép buộc các cô con gái bán trinh khi họ mới 12 tuổi và sau đó bán dâm, cảnh sát trưởng Carlos Melendez, người thụ lý vụ án, cho biết.

Đích thân bà Moreno tìm kiếm khách hàng rồi ép các cô con gái phải bán trinh và bán dâm, theo Melendez.

Hồi tháng 8.2013, dư luận Ấn Độ rúng động trước vụ một bà mẹ ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã bị bắt vì rao bán trinh tiết của cô con gái ruột mới 13 tuổi với giá 100.000 rupee (1.556 USD).

Phúc Duy

>> Sốc với vụ 'mẹ rao bán trinh con gái 13 tuổi
>> Rao bán trinh thiếu nữ Việt tại Singapore
>> Rao bán trinh trên Youtube giúp mẹ chữa bệnh
>> Bán trinh để xây nhà cho người nghèo
>> Những “má mì” tuổi 20 và đường dây "bán trinh gái non

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.