Học sinh khai báo tên giả khi vi phạm giao thông

18/10/2013 09:13 GMT+7

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo 197 Hà Nội sáng 17.10, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hiệp Thống cho biết, 3 tháng qua, nhiều học sinh (HS) đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (MBH) đã bị CSGT nhắc nhở và yêu cầu khai tên để gửi giấy báo về trường nhưng chỉ có 2 trong số 52 HS khai tên thật.

Trưởng phòng CSGT TP Đào Vịnh Thắng cũng cho biết, HS đi xe đạp điện không đội MBH, lạng lách đánh võng, đua xe gây mất an toàn giao thông khá phổ biến. CSGT đã mở đợt cao điểm xử phạt, song rất khó xử lý HS vì các em thường nói dối, nài nỉ để bị giữ xe.

Thúy Hà

>> Mạnh tay với người điều khiển xe đạp điện vi phạm giao thông
>> Hà Nội kiến nghị tăng mức xử phạt vi phạm giao thông
>> Xử lý 6.000 trường hợp vi phạm giao thông
>> Sẽ xử phạt vi phạm giao thông qua tài khoản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.