San lấp hầm thiếc trong Thung lũng Tình yêu

08/10/2013 14:03 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, Công ty cổ phần du lịch Thung lũng Tình yêu (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành san lấp hầm thiếc trái phép trong khu du lịch (KDL) Thung lũng Tình yêu (TLTY).

San lấp hầm thiếc trong Thung lũng Tình yêu
Các đơn vị và ngành chức năng tiến hành san lấp hầm thiếc trái phép trong khu du lịch

Trước đó, ngành chức năng Đà Lạt đã phát hiện trong căn nhà ở khu vực vườn dâu tại tiểu khu 144B, phường 8 (thuộc KDL TLTY) do ông Đoàn Nhĩ (57 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt) làm chủ có một hầm thiếc trái phép có kích thước 1,4x1,4 m, sâu 13 m. Tại hiện trường khu vực này, cơ quan chức năng cũng thu giữ 36 bao sái thiếc và một số đồ vật khác...

Theo Công ty cổ phần du lịch TLTY, khu vực này công ty cho ông Nhĩ thuê đất để trồng dâu, hồng môn và kinh doanh du lịch.

Ông Phan Khắc Cử, Phó giám đốc phụ trách công ty, cho biết hai bên đã thống nhất, ông Nhĩ có trách nhiệm và cam kết không có hành vi thông đồng hoặc tự đào đãi thiếc tại địa điểm đầu tư vườn dâu, hồng môn (nơi đang kinh doanh), nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và công ty sẽ xử lý bằng cách ngưng hợp đồng cho thuê mặt bằng.

Theo UBND TP.Đà Lạt, việc Công ty cổ phần du lịch TLTY cho ông Đoàn Nhĩ thuê đất tại khu vực xảy ra khai thác thiếc trái phép là trái quy định. Do đó, UBND TP.Đà Lạt yêu cầu công ty phải nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê đất, sung vào ngân sách.

Ông Cử cho biết thực hiện chỉ đạo này công ty đã nộp 68 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Lạt cũng yêu cầu Công ty cổ phần du lịch TLTY chấm dứt việc cho thuê mặt bằng, địa điểm không đúng quy định tại KDL TLTY; đồng thời, tổ chức tháo dỡ toàn bộ lán trại tại hiện trường và tiến hành trồng hoa, cây xanh tại khu vực trên.

Tin, ảnh: Gia Bình

>> Lấp cửa địa đạo khai thác thiếc trái phép
>> Dân khốn khổ vì nạn khai thác thiếc lậu
>> Tịch thu súng của người khai thác thiếc trộm
>> Dùng thuốc nổ phá hủy địa đạo khai thác thiếc
>> Dùng xe cơ giới lấp giếng thông hơi địa đạo khai thác thiếc
>> Bất lực trước nạn khai thác thiếc lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.