Cấm váy ngắn thì mặc... đồ lót

04/10/2013 14:37 GMT+7

(TNO) Các sinh viên tại Đại học Kaposvar ở Hungary mặc đồ lót đến lớp học vào ngày 3.10, nhằm biểu tình chống lại quy định cấm nữ sinh mặc váy ngắn.

(TNO) Các sinh viên tại Đại học Kaposvar ở Hungary mặc đồ lót đến lớp học vào ngày 3.10, nhằm biểu tình chống lại quy định cấm nữ sinh mặc váy ngắn.


Sinh viên mặc đồ lót trong một lớp học tại Đại học Kaposvar - Ảnh: AFP

Trong một lá gửi đến toàn thể sinh viên hôm 2.10, Hiệu trưởng Đại học Kaposvar, Giáo sư Ferenc Szavai, có viết về quy định ăn mặc, theo AFP ngày 4.10.

Cụ thể là nam sinh phải mặc quần dài màu sẫm và mang giày, còn nữ sinh phải mặc áo khoác, áo kín và quần dài hoặc váy dài.

Các sinh viên phải tuân thủ quy định này khi đến lớp hoặc vào phòng thi, AFP dẫn nội dung bức thư.

Cũng theo bức thư trên, sinh viên không được phép mặc váy ngắn, mang dép xỏ ngón, trang điểm đậm, để móng tay dài, tóc dài và quy định này áp dụng kể từ ngày 1.10.

Quy định này đã khiến sinh viên, cả nam và nữ bức xúc.

Để phản đối, các sinh viên đã mặc nội y vào lớp học biểu tình.

Một số giảng viên cũng tham gia “biểu tình” với các sinh viên. Các sinh viên còn lên kế hoạch mang dép xỏ ngón và chỉ quấn khăn tắm quanh người đến lớp học vào ngày 7.10 tới.

Phúc Duy

>> Bức xúc lệnh cấm phụ nữ mặc váy ngắn
>> Phụ nữ Swaziland mặc váy ngắn bị phạt tù 6 tháng
>> Indonesia sẽ cấm "váy ngắn"?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.