Kết thúc vụ bắt giữ con tin tại Kenya

26/09/2013 03:05 GMT+7

Rạng sáng 25.9 (giờ VN), Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta chính thức thông báo lực lượng an ninh đã khống chế hoàn toàn trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi và không còn con tin nào bị nhóm phiến quân al-Shabaab cầm giữ.

Sau hơn 4 ngày giao tranh, ít nhất 67 người thiệt mạng, 175 người bị thương. Cảnh sát và quân đội đã bắn hạ 5 phiến quân và bắt giữ 11 nghi can. Số thương vong có thể tăng lên vì một phần mái nhà của khu mua sắm đã bị sập nên nhiều khả năng vẫn còn các tử thi kẹt trong đống đổ nát.

Ngoài ra, phía al-Shabaab khẳng định có đến 137 người bị các tay súng của tổ chức này sát hại. Hiện cảnh sát và các nhóm cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và rà soát chất nổ tại Westgate. Tổng thống Kenyatta tuyên bố quốc tang 3 ngày kể từ ngày 25.9 để tưởng niệm các nạn nhân.

Lan Chi

>> Vụ khủng bố ở Kenya: Một cựu binh Anh cứu hơn 100 người
>> Tổng thống Kenya tuyên bố vụ khủng bố Westgate đã kết thúc
>> Người phương Tây tham gia khủng bố Kenya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.