Vợ chồng, chị em họ cùng buôn ma túy

28/08/2013 10:23 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy, Cục Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành chuyên án 813H, bắt 5 nghi phạm, thu 1,5 bánh heroin.

(TNO) Công an tỉnh Nam Định ngày 28.8 cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy, Cục Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành chuyên án 813H, bắt 5 nghi phạm, thu 1,5 bánh heroin.

16 giờ ngày 23.8, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục Cảnh sát biển Việt Nam bắt quả tang 2 chị em Bùi Thị Hà (45 tuổi), Bùi Thị Lan (37 tuổi, cùng trú tại H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vận chuyển 50 viên hồng phiến về thị trấn Gôi, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định giao cho khách.

Từ lời khai của Bùi Thị Hà và Bùi Thị Lan, thông tin về những đối tượng còn lại trong đường dây buôn bán ma túy này được làm rõ.

Ngay trong ngày 23.8, một mũi trinh sát của công an Nam Định đã lên Mộc Châu, Sơn La để phá án.

Đến 13 giờ ngày 25.8, tổ chuyên án đã phục kích và bắt gọn 3 đối tượng còn lại của đường dây gồm Sa Thị Hường (30 tuổi), Lữ Văn Thân (29 tuổi, chồng của Sa Thị Hường, cùng trú tại H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Đỗ Đắc Thành (54 tuổi, trú tại H.Từ Liêm, Hà Nội) với tang vật 1,5 bánh heroin.

Theo lời khai ban đầu, toàn bộ nhóm người bị bắt có quan hệ chị em họ, vợ chồng. Trong đó, Sa Thị Hường là người cầm đầu đường dây. Đường dây này đã vận chuyển ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Nam Định bán từ nhiều năm qua.

Công an tỉnh Nam Định đã di lý các đối tượng trên từ Sơn La về Nam Định để tiếp tục điều tra.

Tin, ảnh: Hoàng Long

>> Bắt 6 người tụ tập sử dụng ma túy
>> Tăng án các bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
>> Kết án 2 người nước ngoài bán ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.