Chứng cứ mới về nguyên tố 115

28/08/2013 10:16 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã trình bày chứng cứ mới về sự tồn tại của một nguyên tố chưa được xác định, với số nguyên tố là 115.

Nguyên tố trên có độ phóng xạ cao và tồn tại chưa đầy 1 giây trước khi phân rã thành các nguyên tử nhẹ hơn.

Lần đầu tiên được các nhà khoa học Nga đề nghị vào năm 2004, nguyên tố siêu nặng này đến nay vẫn chưa được tổ chức quản lý hóa học và vật lý công nhận.

Chứng cứ mới đã được nhóm chuyên gia Thụy Điển cung cấp, theo báo cáo trên chuyên san Physical Review Letters.

“Đó là một cuộc thí nghiệm hết sức thành công và là một trong những thí nghiệm quan trọng nhất trong lĩnh vực này những năm gần đây”, theo BBC dẫn lời trưởng nhóm Dirk Rudolph, giáo sư của Đại học Lund.

Sau khi phát hiện ra nguyên tố 115, cần phải có cuộc nghiên cứu độc lập để đo được chính xác số proton cần thiết, theo diễn giải của giáo sư Rudolph.

Một đồng vị mới của nguyên tố tiềm năng trên đã được tạo ra trong lúc thí nghiệm, và chuyển thành các phân tử khác thông qua quá trình phóng xạ gọi là phân thủy alpha.

Các nhà nghiên cứu cũng thu thập được dữ liệu cho phép hiểu rõ hơn về cấu trúc và đặc tính của hạt nhân nguyên tử.

Phi Yến

>> Phát hiện gien Adam và Eva
>> Phát hiện bộ lịch cổ nhất thế giới
>> Kỹ thuật mới phát hiện dấu vân tay
>> Phát hiện mới về sự tiến hóa của ngôn ngữ
>> Tìm thấy “hạt của chúa”?
>> CERN công bố khám phá về "hạt của Chúa
>> Tìm thấy bằng chứng về "hạt của Chúa"?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.