Vườn thú quốc tế tặng rùa Trung bộ cho VN

07/08/2013 09:20 GMT+7

(TNO) Ngày 16.8 này, Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ tiếp nhận 71 cá thể rùa Trung bộ từ các vườn thú của Hà Lan và Đức. Rùa Trung bộ là rùa nước ngọt đặc hữu của Việt Nam, đang nằm trong danh mục những động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp.

>> Bàn giao động vật quý hiếm

Ngày 6.8, ông Bùi Đăng Phong, Giám đốc Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương (Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình), cho biết ngày 16.8, đơn vị này sẽ tiếp nhận 71 cá thể rùa Trung bộ từ các vườn thú Rotterdam (Hà Lan) và Munster (Đức).

Đây là những cá thể rùa đã được các vườn thú nêu trên nhân nuôi thành công.

Theo Trung tâm giáo dục thiên nhiên Việt Nam, rùa Trung bộ có tên khoa học là Mauremys annamesis, là 1 trong 3 loài rùa nước ngọt đặc hữu của Việt Nam và đang nằm trong danh mục những loài động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp.

Hiện tại, số lượng trong tự nhiên của loài rùa Trung bộ đang bị suy giảm nhanh chóng do tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép và mất môi trường sống.

Bùi Trần

>> Tiêu hủy 50 cá thể rùa biển
>> Bán thanh lý rùa Trung Bộ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.