Tử hình đứa cháu bất nhân

31/07/2013 03:25 GMT+7

Hôm qua 30.7 tại xã Đắk Nông, H.Ngọc Hồi, TAND tỉnh Kon Tum đã xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Xuân Diệu (23 tuổi, ngụ xã Đắk Nông) án tử hình về tội giết người, cướp của.

Tối 5.1.2013, Diệu đến nhà dì ruột là Nguyễn Thị Tâm (41 tuổi, ở cùng xã) mượn 10 triệu đồng để qua Lào làm ăn. Chị Tâm không cho nên hai dì cháu xảy ra việc trách móc nhau. Vì vậy, chị Tâm đã tát Diệu. Bực tức, Diệu lấy cái thớt bằng gỗ đánh dì đến chết.

Sau khi gây án, Diệu lấy của nạn nhân một điện thoại và một khúc gỗ trắc rồi bỏ trốn.

Nguyên Lộc

>> Tử hình kẻ ném vợ xuống sông Hồng
>> Tuyên án tử hình người chồng nhẫn tâm dùng búa giết vợ
>> Y án tử hình kẻ giết bạn nhậu
>> Tuyên án tử hình kẻ nhẫn tâm giết cô ruột
>> Mua dâm rồi giết người, lãnh án tử hình
>> Tử hình hai đối tượng giết mẹ con chủ quán cà phê
>> Lãnh án tử hình vì tham gia vận chuyển ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.