Miền tây Trung Quốc rung chuyển vì động đất

23/07/2013 03:00 GMT+7

Trận động đất 6,6 độ Richter cùng hơn 400 đợt dư chấn trong ngày 22.7 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của tại miền tây Trung Quốc.

* 89 người chết, hơn 500 người bị thương

Tân Hoa xã dẫn lời giới chức địa phương cho hay đã có ít nhất 89 người thiệt mạng, 5 người mất tích và 515 người bị thương. Phần lớn nạn nhân, chủ yếu là người già và trẻ em, tập trung ở huyện Mân của thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc.

Động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 45 sáng (giờ địa phương) ở độ sâu 20 km với tâm chấn nằm tại khu vực giữa huyện Mân và huyện Chương. Nhiều địa phương lân cận cũng rung chuyển vì chấn động. “Tôi vừa thức dậy thì căn nhà rung lên bần bật. Tôi chỉ kịp lao ra ngoài thì nghe một tiếng động dữ dội và dường như đất trời đều đổ sập”, một nông dân tại huyện Mân thất thần kể lại với Tân Hoa xã. Đến chiều qua, khu vực trên tiếp tục hứng chịu hơn 400 cơn dư chấn với đợt mạnh nhất có cường độ 5,6 độ Richter. Theo thống kê ban đầu, đợt địa chấn phá sập 1.200 ngôi nhà và làm hư hỏng 21.000 căn khác. Một số khu vực bị mất điện trong khi sóng điện thoại và internet bị gián đoạn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã gọi điện thăm hỏi các nạn nhân động đất, đồng thời yêu cầu gấp rút thực thi công tác cứu hộ. Theo Tân Hoa xã, hơn 2.000 binh sĩ, 300 cảnh sát cùng 2 máy bay trực thăng đã được triển khai đến khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Chính quyền Cam Túc và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cũng đã gửi 700 lều và 4.000 tấm mền cùng hàng ngàn vật dụng sinh hoạt cho những người mất nhà cửa đang phải trú trong các trại lánh nạn. AFP dẫn lời một quan chức địa phương hôm qua cho biết lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, đường sá hư hỏng cũng như nguy cơ tiếp tục có dư chấn. Chưa hết, Cơ quan khí tượng Cam Túc dự báo trong vài ngày tới sẽ có mưa lớn tại khu vực.

Cam Túc tiếp giáp tỉnh Tứ Xuyên, nơi một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter hồi tháng 4 đã khiến 164 người chết, 6.700 người bị thương và được xem là trận động đất tồi tệ nhất trong 3 năm qua. Cơn địa chấn này xảy ra gần nơi gánh chịu thảm họa động đất 7,9 độ Richter khiến khoảng 70.000 người thiệt mạng hồi năm 2008.

Động đất xảy ra giữa lúc người dân miền tây Trung Quốc vẫn đang khổ sở vì hậu quả của đợt bão lũ nghiêm trọng hồi giữa tháng, vốn khiến ít nhất 295 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế lên tới 1,4 tỉ USD.

Trùng Quang

>> Động đất 6,6 độ Richter ở Trung Quốc, 75 người chết, 600 người bị thương
>> Động đất mạnh 5,8 Richter rung chuyển thủ đô New Zealand
>> Cần có kết luận chính xác về động đất tại Sông Tranh 2
>> 24 người chết vì động đất Indonesia
>> 22 người chết trong trận động đất 6,1 độ Richter ở Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.