Cư dân mạng Trung Quốc cảm thông cho người khuyết tật đánh bom ở sân bay Bắc Kinh

21/07/2013 13:33 GMT+7

(TNO) Hãng tin AFP ngày 21.7 cho biết nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự cảm thông đối với Ji Zhongxing, người ngồi trên xe lăn đã kích nổ một quả bom tự tạo bên ngoài cửa ra vào sân bay quốc tế Bắc Kinh, khiến chính ông ta bị thương.

(TNO) Hãng tin AFP ngày 21.7 cho biết nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự cảm thông đối với Ji Zhongxing, người ngồi trên xe lăn đã kích nổ một quả bom tự tạo bên ngoài cửa ra vào sân bay quốc tế Bắc Kinh, khiến chính ông ta bị thương.

Hành động đánh bom của Ji được cho là nhằm để phản đối việc cảnh sát Trung Quốc đánh đập ông này dẫn đến bị liệt.

Nhiều lời bình luận trên các diễn đàn, mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ, thông cảm đối với Ji (34 tuổi), cho rằng hành động đánh bom của Ji xuất phát từ cuộc đấu tranh giành công lý kéo dài trên 10 năm của ông, sau khi ông liệt và phải ngồi xe lăn do bị cảnh sát đánh đập dã man.

Ông Ji đã lên tiếng cảnh báo những người qua lại tại sân bay quốc tế Bắc Kinh trước khi kích ngòi quả bom vào tối 20.7. Ji bị thương nhưng không đe dọa tính mạng.

“Ông Ji đã cảnh báo những người đi ngang qua… Đây quả là một công dân tốt sẵn sàng đứng lên để đòi công lý”, AFP dẫn lời giáo sư Zhao Xiao thuộc Học viện Công nghệ Bắc Kinh viết trên Sina Weilbo, trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc .

“Rõ ràng ông Ji là người tốt vì đã lên tiếng cảnh báo người đi ngang qua trước khi kích ngòi quả bom… Tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ hiểu và thông cảm cho ông ấy”, luật sư Yuan Yulai viết trên Sina Weibo.

Phúc Duy

>> Nổ bom ở sân bay Bắc Kinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.