Trốn gia đình đi thi

10/07/2013 03:50 GMT+7

Ước mơ trở thành cô giáo mầm non, Hồ Thị Đài (24 tuổi, người dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn A So 2, xã Hương Lâm, huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế) đã trốn gia đình thi ĐH chỉ với 200.000 đồng.

Đài thi vào Trường ĐH Sư phạm Huế. Mọi thu nhập của gia đình Đài đều dựa vào việc làm rẫy. Tốt nghiệp THPT năm 2007, vì không có điều kiện nên Đài đi làm công nhân cho một công ty may mặc. 

Tuyết Khoa

>> Cõng thí sinh đến hội đồng thi
>> Thí sinh "gửi" ước nguyện kín cả chuông chùa
>> Thương hai chị em mồ côi đưa nhau đi thi đại học
>> Đi thi đại học bằng xe… thiết giáp
>> Bốn lần thi đại học của chàng trai rượu chè, cờ bạc
>> Bốn lần thi đại học của chàng trai rượu chè, cờ bạc - Kỳ 2
>> Ước mơ vào đại học của thí sinh mắc bệnh xương thủy tinh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.