Triều Tiên nới lỏng kiểm soát lương công nhân

27/05/2013 13:27 GMT+7

(TNO) Một chuyên gia kinh tế CHDCND Triều Tiên nói chính phủ nước này đã giới thiệu các phương pháp quản lý kinh tế vốn nới lỏng sự kiểm soát nhà nước đối với lương công nhân vào tháng trước.

Chuyên gia kinh tế nhà nước Ri Ki-song nói với hãng AP vào hôm nay, 27.5, rằng sự thay đổi được giới thiệu từ ngày 1.4 không phải là tín hiệu của việc “cải cách và mở cửa”.

Ông Ri nói CHDCND Triều Tiên vẫn trung thành với quyền sở hữu xã hội chủ nghĩa về các phương tiện sản xuất.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà nước sẽ được phép tự quy định mức lương công nhân từ số tiền còn lại sau khi nộp ngân sách nhà nước và rót vào quỹ tái đầu tư.

Vào năm ngoái, CHDCND Triều Tiên đã cho phép các công nhân giữ lại một phần thu hoạch sau vụ mùa.

Động thái mới nhất có vẻ như nhằm thúc đẩy sản xuất bằng cách cho phép các công ty có thêm phương tiện để khích lệ công nhân.

Sơn Duân

>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đặc sứ Triều Tiên
>> Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán
>> Triều Tiên “rút tên lửa khỏi bờ biển”
>> Triều Tiên có tân tổng tham mưu trưởng quân đội
>> Triều Tiên bắn tên lửa ngày thứ ba liên tiếp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.