Đào tạo phó chủ tịch xã

22/05/2013 03:35 GMT+7

Ngày 20.5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết trong tháng 5 sẽ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số gốc Tây nguyên tốt nghiệp đại học chính quy, để tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND xã.

>> Phục dựng nhiều lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số
>> Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số
>> Đào tạo thanh niên dân tộc thiểu số làm du lịch
>> Đào tạo nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số
>> Tuyển chọn sinh viên sư phạm làm phó chủ tịch xã

Theo đó, có 45 - 50 trí thức trẻ được tuyển chọn sẽ trải qua 6 tháng đào tạo. Khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị cho các trí thức trẻ này những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng, nghiệp vụ điều hành, quản lý các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội tại địa phương.

Gia Bình

>> Phó chủ tịch xã trẻ nhất Trường Sa
>> Kết nối các phó chủ tịch xã là trí thức trẻ
>> Lên núi làm phó chủ tịch xã
>> Tập làm phó chủ tịch xã
>> 44 trí thức trẻ nhận nhiệm vụ phó chủ tịch xã
>> Thêm 70% lương cho trí thức trẻ là phó chủ tịch xã nghèo
>> Tập huấn trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã
>> Tuyển chọn phó chủ tịch xã
>> Nhiều ưu đãi cho các ứng viên Phó Chủ tịch xã nghèo
>> Gần 600 hồ sơ đăng ký dự án Phó chủ tịch xã
>> Tuyển 600 phó chủ tịch xã trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.