Đào tạo thanh niên dân tộc thiểu số làm du lịch

26/06/2012 03:00 GMT+7

Chủ tịch UBND H.Kon Plông (Kon Tum), bà Y Lang cho biết, sau 6 tháng học tập, huyện đã tổ chức bế giảng lớp Anh văn giao tiếp dành cho 15 học viên người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 3 xã của huyện là Măng Kành, Đăk Long và Pờ Ê.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Kon Tum tổ chức đào tạo chuyên về ngoại ngữ cho thanh niên người dân tộc thiểu số tại chỗ để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Trong thời gian tới, huyện Kon Plông sẽ thành lập làng du lịch tại thắng cảnh thác Phú Sĩ và hướng dẫn viên sẽ là các thanh niên vừa tham gia lớp học trên.

Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.