Hà Lan có tân vương

01/05/2013 03:30 GMT+7

Ngày 30.4, Thái tử Hà Lan Willem-Alexander chính thức lên ngôi ở tuổi 46, trở thành vị vua trẻ nhất tại châu Âu, theo AFP.

Mẹ ông là Nữ hoàng Beatrix, 75 tuổi, quyết định thoái vị hồi tháng 1 sau 33 năm trị vì.

Sau nghi thức truyền ngôi diễn ra trang trọng tại Cung điện hoàng gia ở Amsterdam, tân vương Willem-Alexander xuất hiện trên ban công lâu đài cùng Hoàng hậu Maxima và 3 công chúa để ra mắt người dân. Chiều cùng ngày, ông làm lễ tuyên thệ tại nhà thờ Nieuwe Kerk, trước khi dự phiên họp chung của quốc hội.

 Vua Willem-Alexander tuyên thệ bên cạnh Hoàng hậu Maxima
Vua Willem-Alexander tuyên thệ bên cạnh Hoàng hậu Maxima - Ảnh: AFP

Theo AFP, đông đảo đại diện các hoàng tộc trên thế giới đã đến dự sự kiện này, trong đó có Thái tử Anh Charles, Thái tử Tây Ban Nha Felipe, Thái tử Nhật Bản Naruhito…

Thụy Miên

>> Hoàng tử Hà Lan trở thành vua trẻ nhất châu Âu
>> Vua Hà Lan có thể bị cắt lương
>> Hà Lan nâng mức độ cảnh báo khủng bố
>> Nữ hoàng Hà Lan nhường ngôi
>> Nữ hoàng Hà Lan thoái vị ở tuổi 75
>> Tiết kiệm nước kiểu Hà Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.