Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mong muốn về nước

01/05/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Cựu thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bày tỏ mong muốn mãnh liệt được trở lại quê nhà trong một cuộc họp với đảng cầm quyền Pheu Thai thông qua mạng Skype hôm 30.4, theo tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin chính phủ ngày 1.5.

(TNO) Cựu thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bày tỏ mong muốn mãnh liệt được trở lại quê nhà trong một cuộc họp với đảng cầm quyền Pheu Thai thông qua mạng Skype hôm 30.4, theo tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin chính phủ ngày 1.5.

“Tôi muốn về nhà. Nói với đảng Dân chủ không phải lo lắng. Nếu tôi trở về, tôi không muốn bất cứ điều gì, tôi sẽ không yêu cầu bất kỳ vị trí nào...”, theo Bangkok Post dẫn lời ông Thaksin, người hiện sống lưu vong ở nước ngoài.

Ông Thaksin, người được cho là lãnh đạo thực tế của đảng Pheu Thai, cho biết ông ủng hộ dự luật hòa giải do Phó thủ tướng Chalerm Yubamrung đề xuất, tờ Bangkok Post đưa tin ngày 1.5.

Theo tờ báo này, dự luật hòa giải của Phó thủ tướng Chalerm là nhằm mở đường cho việc đưa ông Thaksin trở lại Thái Lan.

Huỳnh Thiềm

>> Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
>> Hạ viện Thái Lan chất vấn bà Yingluck
>> Đại biểu tình tại Thái Lan
>> Đại biểu tình tại Thái Lan
>> Biểu tình tại Thái Lan đã bắt đầu
>> Cảnh sát Thái Lan bắn hơi cay vào người biểu tình
>> Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn
>> Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.