Bolivia đòi Chile trả lại bờ biển

26/04/2013 03:25 GMT+7

Theo AFP hôm qua, Bolivia đã nộp đơn kiện Chile lên Tòa án quốc tế The Hague để đòi lại vùng đất 120.000 km2 và đường bờ biển dài 400 km mất về tay láng giềng sau thất bại trong cuộc chiến năm 1879.

Việc đánh mất phần lãnh thổ hành lang giáp Thái Bình Dương khiến Bolivia trở thành quốc gia không có biển, bị “khóa chặt” bên trong lục địa Nam Mỹ hơn 100 năm qua. Ngoại trưởng David Choquehuanca cho hay nước này đã dành hơn 2 năm để chuẩn bị hồ sơ pháp lý, lịch sử và kinh tế cho vụ kiện dài hơi.

Đáp lại, Tổng thống Chile Sebastian Pinera bác bỏ mọi khả năng đàm phán về vấn đề lãnh thổ và khẳng định biên giới giữa hai nước đã được xác định trong hiệp ước hòa bình hữu nghị ký năm 1904. Lâu nay, Bolivia vẫn cho rằng đây là một hiệp ước bất bình đẳng và hai bên đã nhiều lần thương thuyết về vấn đề này nhưng không có kết quả.

Thụy Miên

>> Bolivia tố Mỹ can thiệp nội tình
>> Bolivia trả lại xác ướp cổ cho Peru
>> Bolivia lo sợ đảo chính
>> Bolivia dự tính quốc hữu hóa ngành khai khoáng
>> Bolivia cáo buộc Mỹ gài gián điệp
>> Động đất 6,2 độ Richter làm rung chuyển Bolivia
>> Bolivia hủy dự án đường cao tốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.