Vào tù vì thuốc lá lậu

02/04/2013 13:13 GMT+7

(TNO) Ngày 2.4, TAND quận 5, TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nhâm Chấp Thắng (40 tuổi, ngụ quận 6) ba năm tù về tội buôn bán hàng cấm.

>> Triệt phá đường dây vận chuyển thuốc lá lậu

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2007, Thắng thuê tầng trệt nhà số 9 Hồng Lạc, quận 5 để mua bán thuốc lá do các nhà máy trong nước sản xuất.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2010, Thắng bắt đầu mua thuốc lá nhập lậu từ những người bán thuốc lá dạo ở các tỉnh miền Tây để bán lại kiếm lời.

Ngày 10.12.2012, qua tiến hành kiểm tra, khám xét, công an đã thu giữ tại nhà Thắng tổng cộng 4.760 gói thuốc lá được nhập lậu từ nước ngoài nên lập biên bản xử lý.

Hội đồng xét xử nhận định, vì động cơ tư lợi, Thắng đã bất chấp pháp luật, buôn bán hàng cấm với số lượng rất lớn. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước nên cần xử nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Minh Trực

>> Đề nghị phạt người chở thuốc lá lậu
>> Singapore phá đường dây thuốc lá lậu của người Việt
>> Singapore bỏ tù người Việt buôn thuốc lá lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.