Singapore phá đường dây thuốc lá lậu của người Việt

23/02/2013 03:00 GMT+7

Hải quan Singapore hôm 22.2 loan tin triệt phá một đường dây buôn lậu thuốc lá do người Việt tổ chức và bỏ tù người cầm đầu 16 tháng.

Đường dây bị phá buổi sáng 27.6.2012 tại một căn hộ ở đường East Coast Road, phía đông đảo sư tử. Lực lượng truy quét gồm hải quan (SC), cảnh sát (SPF) và Cục Xuất nhập cảnh (ICA) phối hợp đã bắt giữ 7 người đàn ông lần lượt rời khỏi căn hộ, mang theo những túi xách bị nghi chứa thuốc lá lậu, cùng 2 người khác đến căn hộ bằng taxi với một thùng cạc tông lớn. Tổng cộng 1.373 gói thuốc lá trốn thuế được tìm thấy trong hành lý của những người này. Lục soát căn hộ, cảnh sát phát hiện thêm 717 gói thuốc lá lậu và bắt thêm 9 người trong nhà, trong đó có 4 phụ nữ. Đại diện SC cho PV Thanh Niên biết cả 18 người bị bắt, tuổi từ 20 - 43, đều là công dân Việt Nam. Tổng trị giá của 2.090 gói thuốc là 22.000 SGD (374 triệu đồng), trong đó tiền thuế giá trị gia tăng và thuế hàng hóa đặc biệt lên đến 18.000 SGD.

Theo SC, cầm đầu nhóm này là Trần Đình Hiếu, 33 tuổi. Hiếu cùng 7 người khác nhập cư trái phép nên đã bị chuyển qua ICA để điều tra tiếp, trong lúc 10 người còn lại đã nhận án tù từ 12 - 22 tuần và tiền phạt từ 5.100 - 25.000 SGD (87 - 425 triệu đồng) trong năm 2012 vì hành vi dính đến thuốc lá lậu. Riêng với Hiếu, Tòa hình sự Singapore hôm 19.2 đã tuyên án 16 tháng tù giam, cộng 14.000 SGD (240 triệu đồng) tiền phạt. Nếu không nộp phạt, Hiếu phải ở tù thêm 3 tuần nữa.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.