Dẹp biển quảng cáo tiếng nước ngoài sai quy định

02/04/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Ngày 2.4, Đội kiểm tra liên ngành của TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã lập biên bản xử phạt hàng chục cơ sở kinh doanh, nhà hàng có biển hiệu, biển quảng cáo sai qui định.

>> Thị trường khách Tây đang bị “méo” !

Theo ông Nguyễn Văn Hoà, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Phan Thiết, chỉ trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đã phát hiện hàng chục biển hiệu, biển quảng cáo sử dụng 100% tiếng nước ngoài, chủ yếu là tiếng Nga. Các biển hiệu, biển quảng cáo còn vi phạm hành lang đường bộ, gây nguy hiểm cho người lưu thông.

Cửa hiệu này có đến 6 biển quảng cáo viết 100% bằng tiếng Nga, khiến đoàn kiểm tra liên ngành …bối rối
Cửa hiệu này có đến sáu biển quảng cáo viết 100% bằng tiếng Nga, khiến đoàn
kiểm tra liên ngành… bối rối

“Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi có một tháng để dẹp hết các biển hiệu, biển quảng cáo sai qui định”, ông Hoà nói.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết thêm, sở đã có thông báo và mở lớp tập huấn đến ba lần về luật Quảng cáo mới cho gần 500 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại khu vực Mũi Né, Hàm Tiến. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn phớt lờ, không chấp hành việc treo biển quảng cáo theo qui định.

“Chúng tôi cũng đã có văn bản nhắc nhở nhiều lần, và lần này là phải xử phạt theo qui định”, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hạnh nói.

Điều 33 của nghị định 75 quy định xử phạt trên lĩnh vực văn hóa, hành vi vi phạm các quy định về viết, đặt biển hiệu nêu rõ:

- Phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng cho các vi phạm sau đây: không ghi đúng, đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu.

- Phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng đối với các vi phạm sau: trên biển hiệu của cơ quan, tổ chức Việt Nam không viết bằng chữ Việt Nam mà chỉ viết bằng chữ nước ngoài; thể hiện trên biển hiệu tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ Việt Nam;  thể hiện trên biển hiệu tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn tên bằng chữ Việt Nam.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Biển quảng cáo gây họa cho nhà dân
>> Yêu cầu cắt số điện thoại quảng cáo trái phép
>> Kiên quyết với quảng cáo, rao vặt trái phép nơi công cộng
>> Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.