Triển lãm trưng bày di sản văn hóa thế giới

29/03/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Ngày 29.3, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Ban quản lý Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) tổ chức triển lãm trưng bày di sản văn hóa thế giới.

(TNO) Ngày 29.3, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Ban quản lý Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) tổ chức triển lãm trưng bày di sản văn hóa thế giới với chủ đề “Di sản chung của chúng ta - Khám phá di sản thế giới tại Campuchia, Lào, Việt Nam”.

>> Trưng bày di sản của 3 nước Đông Dương

Đây là một trong những hoạt động của UNESCO đánh dấu 40 năm ra đời Công ước di sản thế giới.

Triển lãm trưng bày những hiện vật, hình ảnh và bài viết liên quan đến các di sản văn hóa thế giới tại 3 nước Đông Dương.

Triển lãm trưng bày di sản văn hóa thế giới

Triển lãm trưng bày di sản văn hóa thế giới 1

Triển lãm trưng bày di sản văn hóa thế giới 3
Một số hiện vật được trưng bày tại triển lãm

Đây được xem là kết quả của dự án nâng cao năng lực và hợp tác giữa 9 bảo tàng tại Campuchia, Lào, Việt Nam liên quan đến 6 di sản thế giới, gồm: Vat Phou, Preah Vihear, Angkor, Mỹ Sơn, Thành nhà Hồ và Hoàng thành Thăng Long.

Theo ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, triển lãm trưng bày sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu của du khách, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu quê hương.

Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 29.3.2013 - 29.3.2014, sau đó những hình ảnh trưng bày sẽ được tặng lại cho Khu di tích Mỹ Sơn.

Trước đó, ngày 28.3, một triển lãm tương tự cũng đã được tổ chức tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Triển lãm "Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam
>> Hội ngộ các di sản văn hóa phi vật thể
>> Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận
>> Quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
>> Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa quốc gia
>> Bảo lưu giá trị di sản văn hóa đờn ca tài tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.