Dùng taxi tông chết người, lãnh 10 năm tù

27/03/2013 20:10 GMT+7

(TNO) Chiều 27.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Phạm Xuân Cương (29 tuổi, ngụ Q.12) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Cương là tài xế taxi của Công ty M.L.

Theo cáo trạng, tối 23.2.2011, Cương điều khiển xe taxi chở Đỗ Công Tứ, Nguyễn Vĩnh Phú (bạn làm chung công ty) đến quán cà phê không tên (H.Hóc Môn) của chị Dương Thị Thanh Tâm uống nước.

Khi tính tiền 3 ly nước 60.000 đồng, Cương cho rằng quá đắt, không đồng ý trả dẫn đến xô xát với chị Tâm và một nhân viên của quán. Được Phú, Tứ can ngăn, nhóm Cương bỏ đi.

Dùng taxi tông chết người, lãnh 10 năm tù
Bị cáo Cương bị dẫn giải về trại giam sau phiên tòa

Ngay sau đó, chị Tâm kể lại sự việc cho Nhan Minh Tuấn (con trai) nghe. Tuấn rủ thêm bạn đi tìm, ném đá trúng đầu Cương (thương tích 1%), đánh anh Phú.

Sau khi chạy thoát, Cương dừng xe nhờ Tứ băng vết thương đầu bị chảy máu. Lúc này, nhóm của Tuấn và Võ Thành Quân đi xe máy đuổi kịp, dùng lư hương bằng sành ném vỡ kính taxi rồi bỏ chạy. Tức giận, Cương tăng tốc đuổi theo, đâm vào đuôi xe của Tuấn làm hai thanh niên văng lên lề đường, xe taxi vỡ lốp.

Hậu quả của cuộc va chạm này khiến Quân tử vong, Tuấn bị thương tích 15%.

Cương khai do bị ném đá trúng đầu, bị ném vỡ kính xe nên bị choáng, hoảng loạn gây tai nạn chứ không cố ý dùng xe taxi đâm nạn nhân làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Tuy nhiên, lời khai này không có cơ sở nên không được tòa chấp nhận.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Ý xử lại kỳ án giết người “liên lục địa”
>> Nổ súng giết người trong đêm
>> Vẫn còn một nghi can trong vụ giết người Việt chặt xác ở Bangkok
>> Bắt thêm 4 nghi can giết người Việt ở Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.