Xem xét kỷ luật quyền Đội trưởng Trật tự đô thị TP.Vũng Tàu

12/03/2013 21:00 GMT+7

(TNO) Ngày 12.3, UBND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thành lập Hội đồng Kỷ luật xem xét sai phạm của ông Ngô Văn Quả, quyền Đội trưởng Đội Trật tự đô thị TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1.7.2011, Đội Trật tự đô thị TP.Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động.

Trong năm 2011, tình trạng xây dựng nhà cửa trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố. UBND TP.Vũng Tàu đã cấp cho Đội Trật tự đô thị hơn 100 triệu đồng trang bị các phương tiện, phục vụ công tác cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép nhưng đội này đã làm “lụi” nhiều văn bản thanh, quyết toán không có thực để rút hàng chục triệu đồng.

Chi phí nhiên liệu phục vụ công tác cưỡng chế cũng bị làm sai lệch.

Tính đến thời điểm thanh tra, Đội Trật tự đô thị TP.Vũng Tàu còn dư khoảng 500 lít xăng chưa cấp cho các phương tiện nhưng cũng không thể hiện trên sổ sách kế toán.

Tất cả số tiền sai phạm trên ông Quả đang giữ.

Nguyễn Long

>> Bị kỷ luật vẫn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua
>> Kỷ luật 2 lãnh đạo BQL vườn quốc gia
>> Kỷ luật 62 đơn vị, cá nhân sai phạm về tài chính, ngân sách
>> Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ dùng bằng giả
>> Kỷ luật trưởng ban quản lý rừng tiếp tay phá rừng
>> Tổng thống Putin ký luật cấm hút thuốc lá
>> Kỷ luật BCH đảng bộ Trường CĐ nghề Đồng Khởi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.