Phát hiện vụ vận chuyển động vật rừng trái phép

05/03/2013 21:45 GMT+7

(TNO) Ngày 5.3, Hạt kiểm lâm Thống Nhất - Trảng Bom (Đồng Nai) đã lập hồ sơ, lấy mẫu thịt để giám định loài nhằm điều tra hành vi buôn bán vận chuyển động vật rừng trái phép đối với Nguyễn Văn Thành (38 tuổi) và Lê Xuân Sai (58 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Nai.

(TNO) Ngày 5.3, Hạt kiểm lâm Thống Nhất-Trảng Bom (Đồng Nai) đã lập hồ sơ, lấy mẫu thịt để giám định loài nhằm điều tra hành vi buôn bán vận chuyển động vật rừng trái phép đối với Nguyễn Văn Thành (38 tuổi) và Lê Xuân Sai (58 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào ngày 26.2, Công an xã Quang Trung (H.Thống Nhất) phát hiện Thành và Sai điều khiển mô tô biển số 36R-3449 đi hướng Lâm Đồng về Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm nên đã chặn dừng, kiểm tra.

Công an phát hiện có 24 kg xương và đầu động vật. Sau khi gửi mẫu ra Viện Sinh thái học miền Nam (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cơ quan chức năng xác định có mẫu thịt, xương 2 con voọc bạc, 3 con vọc chà vá, 5 con khỉ đuôi lợn, 2 con khỉ mặt đỏ.

Kim Cương

>> Dân giao nộp một cá thể voọc chà vá chân nâu
>> Một người dân giao nộp con voọc quý hiếm
>> Án tù cho những kẻ giết voọc
>> Kẻ sát hại voọc vào tù
>> Bắt nghi phạm cầm đầu băng giết voọc
>> Di lý kẻ cầm đầu vụ giết voọc về Đà Nẵng
>> Voọc chà vá chân nâu “đi lạc” vào nhà dân
>> Thu giữ 2 con voọc chà vá má trắng
>> Tiêu hủy tang vật 13 con voọc sấy khô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.