Tiêu hủy tang vật 13 con voọc sấy khô

16/08/2012 16:11 GMT+7

(TNO) 13 con voọc chà vá chân đỏ được sấy khô là tang vật trong vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm tại Quảng Nam đã bị tiêu hủy.

>> Bắt kẻ vận chuyển 13 con voọc sấy khô

Ngày 16.8, tại núi Trà Cai, P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Viện KSND tỉnh đã tổ chức tiêu hủy số tang vật nói trên.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành tiêu hủy 13 con voọc
Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành tiêu hủy 13 con voọc tang vật

Như Thanh Niên Online đã đưa tin trước đó, vào ngày 8.7, tại thôn Vàu, xã Tư, H.Đông Giang (Quảng Nam), tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, trú tại xã Sơn Bình, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi Hải đang dùng xe máy vận chuyển 13 con voọc chà vá chân đỏ. Số voọc này đã được Hải xả thịt, sấy khô có trọng lượng từ 1,8 kg đến 2,8 kg.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, sau khi săn bắt được số voọc nói trên, Hải đã mổ lấy hết nội tạng rồi đưa lên giàn bếp sấy khô để dễ chở đi tiêu thụ.

Trước đây, tại vùng núi Quảng Nam có nhiều voọc chà vá chân đỏ sinh sống. Tuy nhiên gần đây, voọc bị nhiều người săn bắt.

Voọc chà vá chân đỏ có tên khoa học Pygathrix nemaeus (thuộc nhóm 1B) nằm trong sách đỏ, thuộc loài nghiêm cấm săn bắt, vận chuyển dưới mọi hình thức.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Mở rộng điều tra vụ mua bán, giết 2 con voọc
>> Bắt kẻ vận chuyển 13 con voọc sấy khô
>> Bắt kẻ sát hại 18 con voọc ngũ sắc quý hiếm
>> Cứu hộ một con voọc chà vá đặc biệt quý hiếm
>> Khởi tố vụ sát hại 15 con voọc chà vá chân đen
>> 4 con voọc chà vá trong tủ lạnh
>> Phẫu thuật mắt và đặt kính cho con voọc
>> Cứu sống một con voọc chà vá chân xám
>> Quảng Nam: Phát hiện, cứu hộ một con voọc chà vá chân nâu quý hiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.