Người dân đổ về "nóc nhà miền Tây" vui xuân

12/02/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Trong những ngày tết, người dân các tỉnh thành đã đổ xô về núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) du xuân.

(TNO) Trong những ngày tết, người dân các tỉnh thành đã đổ về núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) du xuân.

Núi Cấm có độ cao trên 700 m, được mệnh danh là "nóc nhà" miền Tây (ĐBSCL), luôn là nơi vui chơi thú vị trong những ngày đầu năm. Người dân kéo đến đây vừa vui xuân, vừa ngắm cảnh núi rừng, vừa hít thở không khí trong lành, vừa cúng chùa cầu phước đầu năm.

Lên núi Cấm có hai cách, một là lội bộ hành hương mất gần 3 giờ đồng hồ mới lên tới đỉnh núi. Hai là đi xe ôm, xe lữ hành lên núi, thời gian đi xe chỉ khoảng 15 phút, một cuốc xe ôm giá 70.000 đồng/người.

Lượng khách kéo về quá đông, cánh xe ôm hoạt động xôm tụ, suốt mấy ngày tết, tiếng xe gắn máy chạy lên, xuống núi cứ ồn ào liên tục.

Người dân đổ xô về núi Cấm vui xuân 1
Có rất nhiều điểm bán cá, rùa phóng sinh trên núi. Những con cá chép con giá 1.000 đồng, khách du xuân cũng mua rất nhiều để cầu an

Người dân đổ xô về núi Cấm vui xuân 3
Hồ Thủy Liêm trên núi Cấm là nơi người dân thả cá phóng sinh, nơi đây có hàng ngàn cá chép, các diếc, cá lóc… lớn nhỏ sinh sống. Du khách mua thức ăn cho cá với giá 10.000 đồng/bịch

Người dân đổ xô về núi Cấm vui xuân 4
Tượng phật Di Lặc là một trong những nơi du khách, người hành hương tới cúng bái, cầu phước đầu năm

Người dân đổ xô về núi Cấm vui xuân 5
Khách du lịch tới núi Cấm rất đông

Người dân đổ xô về núi Cấm vui xuân 6
Các bác tài xe ôm trên núi Cấm chạy xe chở khách xuyên suốt, kiếm thu nhập khá trong những ngày tết

Tin ảnh: Thanh Dũng

>> Chấn chỉnh khai thác vàng trái phép tại núi Cấm
>> Thông xe lên núi Cấm
>> Thông xe trở lại đường lên núi Cấm
>> Kiến nghị cho thông xe đường lên núi Cấm
>> Cửu vạn “tóc dài” trên núi Cấm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.