Thế giới có gần 50 triệu cặp vợ chồng vô sinh

25/12/2012 13:20 GMT+7

(TNO) Nghiên cứu mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố cho thấy có sự thay đổi về tỷ lệ vô sinh trên thế giới trong vòng 20 năm qua.

(TNO) Nghiên cứu mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố cho thấy có sự thay đổi về tỷ lệ vô sinh trên thế giới trong vòng 20 năm qua. Theo đó, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng, trong khi tỷ lệ vô sinh nguyên phát giảm, theo Healthday.

Trong cuộc nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thống kê số liệu ở 277 cuộc điều tra quốc gia để đánh giá mức độ vô sinh tại 190 nước giữa năm 1990 và 2010.

Thế giới có 50 triệu cặp vợ chồng vô sinh
Vô sinh thứ phát tăng trong 20 năm qua - Ảnh: Shutterstock

Kết quả cho thấy, số lượng các cặp vợ chồng vô sinh sau 5 năm cố gắng có con ở hai mốc thời gian 1990 và 2010 là như nhau, khoảng 48,5 triệu cặp vợ chồng trên toàn thế giới.

Trong năm 2010, có 1,9% phụ nữ ở độ tuổi 20 muốn có con nhưng không thể có con (vô sinh nguyên phát), 10,5% phụ nữ đã có con nhưng không thể có con lần nữa (vô sinh thứ phát).

Trưởng nhóm nghiên cứu Gretchen Stevens thuộc WHO và các cộng sự cho biết, số lượng các cặp vợ chồng vô sinh trong năm 1990 và 2010 là tương tự nhau, chỉ khác nhau ở tỷ lệ vô sinh thứ phát và vô sinh nguyên phát. Theo đó, vô sinh nguyên phát giảm 0,1%, còn vô sinh thứ phát tăng 0,4% trong vòng 20 năm qua.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí PLoS Medicine.

Ngọc Lam

>> Nguy cơ vô sinh khi làm việc trên quỹ đạo
>> Nữ chiếm 40% trong số các cặp vợ chồng vô sinh
>> Đột phá mới trong chữa bệnh vô sinh
>> Ngừa vô sinh ở phụ nữ điều trị ung thư
>> Nguy cơ về sức khỏe ở phụ nữ vô sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.