Nga cử nhiều tàu chiến đến Địa Trung Hải

18/12/2012 15:43 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã cử một đội tàu chiến mới đến Địa Trung Hải, giữa lúc tình hình chiến sự leo thang tại Syria.

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã cử một đội tàu chiến mới đến Địa Trung Hải, giữa lúc tình hình chiến sự leo thang tại Syria.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay, 18.12, tàu hộ vệ Yaroslav Mudry, hai tàu đổ bộ Kaliningrad và Alexander Shabalin cùng hai tàu khác, đã rời cảng Baltiysk ở biển Baltic và đang hướng đến Địa Trung Hải.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay đội tàu thuộc Hạm đội Baltic sẽ thay thế đội tàu thuộc Hạm đội Biển Đen hiện có mặt tại khu vực, và sẽ tiến hành các đợt diễn tập.

Thông báo không đề cập đến Syria song các nguồn tin quân sự nói với hãng Interfax trước đó rằng các tàu hải quân Nga có thể được sử dụng để di tản hàng ngàn công dân Nga đang có mặt tại Syria nếu tình hình tại nước này trở nên xấu đi.

Sơn Duân

>> Iran đưa đề xuất mới về Syria
>> Một chỉ huy phe nổi dậy Syria thiệt mạng
>> Syria ra lệnh bắt giữ hai nghị sĩ Li Băng
>> Syria bắn tên lửa Scud vào quân nổi dậy?
>> Mỹ công nhận liên minh đối lập Syria
>> Mỹ liệt một nhóm phiến quân Syria vào danh sách khủng bố
>> Israel “triển khai đặc nhiệm sang Syria”
>> Israel phát động chiến tranh bí mật tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.