Anh và Pháp xem xét triệu hồi đại sứ tại Israel

03/12/2012 18:31 GMT+7

(TNO) Anh và Pháp đang xem xét việc triệu hồi đại sứ tại Israel về nước nhằm phản đối kế hoạch mở rộng khu định cư tại Bờ Tây, tờ Haaretz đưa tin ngày 3.12.

(TNO) Anh và Pháp đang xem xét việc triệu hồi đại sứ tại Israel về nước nhằm phản đối kế hoạch mở rộng khu định cư tại Bờ Tây, tờ Haaretz đưa tin ngày 3.12.

>> Palestine nhận “giấy khai sinh”

Trước đó, phớt lờ mọi chỉ trích của quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố kế hoạch mở rộng khu định cư bằng việc xây dựng thêm 3.000 ngôi nhà ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

“Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng tại Jerusalem và tất cả những nơi nằm trên bản đồ lợi ích chiến lược của Israel”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các hằng tuần hôm 2.12.

Quyết định này của Thủ tướng Israel được xem là để trả đũa việc Palestine được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nâng cấp quy chế lên nhà nước quan sát viên phi thành viên.

Anh, Pháp triệu hồi đại sứ tại Israel 
Israel dự định sẽ xây dựng 3.000 ngôi nhà tại Bờ Tây và Đông Jerusalem - Ảnh: AFP

Việc Anh và Pháp triệu hồi đại sứ về nước sẽ là một biện pháp trừng phạt ngoại giao nhằm phản đối quyết định của Israel.

Cả hai đại sứ quán Anh, Pháp tại Israel đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Quyết định cuối cùng về việc triệu hồi đại sứ sẽ được Bộ Ngoại giao Anh và Pháp công bố sau ngày 3.12 (theo giờ địa phương).

Theo BBC, phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert tuyên bố Berlin mong Israel sẽ dừng kế hoạch nói trên. Còn Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích động thái mới của Israel sẽ gây tác hại nghiêm trọng cho tiến trình hòa bình ở khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay 3.12 cũng lên tiếng phản đối kế hoạch mở rộng khu tái định cư ở Đông Jerusalem và Bờ Tây, đồng thời đề nghị Israel tạo điều kiện cần thiết để sớm nối lại đàm phán hòa bình với Palestine, theo Tân Hoa xã.

Trước đó, ngày 2.12, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-mon cảnh báo kế hoạch xây nhà định cư mới của Israel có thể dập tắt cơ hội còn lại cho việc đảm bảo một giải pháp hai nhà nước.

Ngày 30.11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã yêu cầu Israel hủy kế hoạch này.

Trương Y Vân - Văn Khoa

>> Israel định xây thêm nhà ở Bờ Tây
>> Israel “vượt mặt” Mỹ bán tên lửa cho Ấn Độ
>> Bộ trưởng Quốc phòng Israel sẽ rời chính trường sau tổng tuyển cử
>> Israel nghi Iran tăng cường vũ trang cho Hamas
>> Gaza thiệt hại 1,2 tỉ USD vì cuộc không kích của Israel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.