Đặc vụ Mỹ bị cáo buộc mua dâm ở Philippines

10/10/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, một đặc vụ ngầm của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bác bỏ cáo buộc dùng tiền công quỹ mua dâm cho mình khi đội lốt một tay môi giới người Mexico trong chiến dịch điều tra đường dây buôn lậu vũ khí quốc tế tại Philippines hồi năm ngoái.

AP dẫn tài liệu từ tòa án cho hay cáo buộc trên xuất phát từ phía luật sư bào chữa cho Sergio Santiago Syjuco, người cùng với 2 nhân viên hải quan khác của Philippines bị buộc tội âm mưu buôn bán vũ khí và đối mặt 20 năm tù giam. Luật sư John Littrell cho rằng bản cáo trạng nhằm vào 3 bị cáo nên được bác do hành vi sai phạm nghiêm trọng của đặc vụ FBI. Theo đó, trong quá trình điều tra, đặc vụ nói trên đã mượn cớ cần “vào vai” cho đạt nên thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi hạng sang tại Philippines và chi trả các hóa đơn lên đến 2.400 USD/lần. Giới công tố liên bang còn phát hiện người này yêu cầu cấp trên hoàn trả gần 15.000 USD cho các khoản “giải trí” và các chi phí khác.

H.G

>> Philippines, Mỹ tập trận đổ bộ
>> Thỏa thuận hòa bình lịch sử tại Philippines
>> Philippines đạt được thỏa thuận hòa bình với phiến quân Hồi giáo
>> Cựu tổng thống Philippines bị truy tố tội tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.