Đơn vị đồn trú của hoàng tử Anh Harry bị tấn công

15/09/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau khi các tay súng tấn công vào một khu căn cứ quân sự ở Afghanistan vào ngày 14.9, nơi hoàng tử Anh Harry đang đồn trú.

(TNO) Hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau khi các tay súng tấn công vào một khu căn cứ quân sự ở Afghanistan vào ngày 14.9, nơi hoàng tử Anh Harry đang đồn trú, tuy nhiên các quan chức quốc phòng cho biết hoàng tử vẫn bình an vô sự.

Trong đợt tấn công này, các tay súng đã sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nhẹ khác nhau và cả rocket, theo tin tức từ AFP.

Đợt tấn công đã kết thúc trong ngày 14.9 nhưng chi tiết về số lượng tay súng, và liệu rằng những tay súng này có đột nhập vào khu căn cứ quân sự Bastion hay không, vẫn đang được điều tra, AFP dẫn lời Thượng sĩ Bob Barko thuộc Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO tại Afghanistan.

AFP cho hay vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, hoàng tử Harry (28 tuổi) đang làm nhiệm vụ cách khu căn cứ quân sự Bastion khoảng 2 km.

Hoàng tử Apache kiểm tra trực thăng quân sự Apache tại Afghanistan - Ảnh: AFP
Hoàng tử Harry kiểm tra trực thăng quân sự Apache tại Afghanistan - Ảnh: AFP
 

Theo AFP, ngay sau khi hoàng tử được điều động phục vụ tại chiến trường Afghanistan trong bốn tháng, phát ngôn viên lực lượng Taliban ngày 10.9 tuyên bố sẽ tấn công, giết chết Harry bằng mọi giá.

Tuy nhiên, vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm sau vụ tấn công ngày 14.9.

Hồi năm 2008, theo AFP, Harry vừa đặt chân đến Afghanistan lại phải quay trở về Anh ngay lập tức vì tin tức về việc hoàng tử Anh được điều động đến chiến trường Afghanistan bị lộ.

Lần này, hình ảnh và video liên quan đến việc hoàng tử Harry đến Afghanistan được công bố rộng rãi ngay từ đầu.

Phúc Duy

>> Taliban truy sát Hoàng tử Anh Harry
>> Hoàng tử Harry dùng tên giả trên Facebook?
>> Hoàng tử Harry ước làm người bình thường
>> Taliban dùng "mỹ nhân kế
>> Taliban chấp nhận cho Mỹ ở lại Afghanistan
>> Taliban dọa giết Hoàng tử Anh Harry
>> Taliban chặt đầu 17 dân thường
>> NATO tiêu diệt thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan
>> Taliban căm ghét al-Qaeda

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.