60 tấn dầu tràn vùng biển Singapore

11/09/2012 03:15 GMT+7

Va chạm giữa tàu hàng Sunny Horizon của Hồng Kông và tàu dầu DL Salvia của Hàn Quốc khiến gần 60 tấn dầu tràn ra vùng biển tây nam Singapore. Sự cố xảy ra vào chiều 9.9 tại kênh Temasek Fairway, cách bãi cạn Sultan chừng 700 m, và nguyên nhân đang được điều tra.

Đến cuối ngày 10.9, Cảng vụ Singapore (MPA) cho hay đã điều 9 tàu tuần tra và xử lý dầu tràn cùng 46 nhân viên đến hiện trường để thu gom, ngăn dầu lan. Hóa chất phân hủy sinh học dầu tràn cũng được sử dụng. Tuy vậy, vết dầu đã qua xử lý vẫn được tìm thấy tại những khu đất lấn biển ở phía tây đảo Jurong, mỏm đá bãi Sultan và khu công nghiệp Tuas. Cục Môi trường quốc gia và đơn vị quản lý khu Tuas đang xử lý vết dầu trên cạn. Hai tàu gặp nạn hiện neo ở cảng Tây Jurong và lưu thông ở khu vực này không bị ảnh hưởng, theo MPA.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Úc, Singapore kêu gọi hạ nhiệt ở biển Đông
>> Nhật, Singapore kêu gọi giải quyết tranh chấp biển Đông
>> Thủ tướng Singapore nêu chuyện biển Đông tại Trung Quốc
>> Thủ tướng Singapore cảnh báo Trung Quốc chớ xem thường Mỹ
>> Cướp biển bắt giữ tàu chở dầu Singapore

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.