Phó thủ tướng Thái Lan bị đề nghị xử lý

09/09/2012 03:25 GMT+7

Ủy ban Phòng chống tham nhũng Thái Lan (NACC) vừa đề nghị xử lý Phó thủ tướng phụ trách nội chính kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ là ông Yongyuth Wichaidit vì liên quan đến vụ tai tiếng đất đai cách đây 10 năm.

Theo đó, khi đang giữ chức phó thư ký cho Bộ Nội vụ hồi năm 2002, ông đã tự ý cấp giấy chứng nhận cho một vụ mua bán đất đai được dùng làm sân golf. Vụ mua bán là không được phép vì vùng đất trên thuộc sở hữu hoàng gia. NACC đề nghị Bộ Nội vụ xử lý theo hình thức kỷ luật hoặc cao nhất là sa thải. Theo pháp luật Thái Lan, một quan chức bị kỷ luật đương nhiên sẽ mất hết các chức vụ trong quốc hội cũng như nội các chính phủ. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ phải sớm quyết định số phận ông Yongyuth, một người được xem là rất có năng lực và trung thành với bà.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Cà phê Buôn Ma Thuột đăng ký bảo hộ ở Thái Lan
>> Quan ngại cocktail độc ở Thái Lan
>> Thái Lan dẹp loạn tham nhũng
>> Thái Lan lập kỷ lục thế giới về mát xa tập thể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.